Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Dao Động (OSC) và Xung Nhịp (CLOCK)

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Dao Động (OSC) và Xung Nhịp (CLOCK)

    Các bạn cho mình hỏi thêm cái nửa là trong mạch Analog có anh chàng dao động (OSC ) còn trong mạch Digital có anh xung nhịp (CLOCK) vậy thì nhiệm vụ 2 chàng này có giống nhau không các bạn. Thanks.

  • #2
    Nguyên văn bởi laiphu Xem bài viết
    Các bạn cho mình hỏi thêm cái nửa là trong mạch Analog có anh chàng dao động (OSC ) còn trong mạch Digital có anh xung nhịp (CLOCK) vậy thì nhiệm vụ 2 chàng này có giống nhau không các bạn. Thanks.
    Khác nhau là chắc rồi

    Comment


    • #3
      Hm... mình vẫn chưa hiểu rõ ý bạn lắm. Nhưng mình vẫn trả lời, ko biết bạn có gật gù với câu trả lời của mình ko ? Ban nói là "trong mạch Analog có anh chàng dao động (OSC ) còn trong mạch Digital có anh xung nhịp (CLOCK)". Cái khác nhau là mạch dao động của Analog là cho ra tín hiệu tuyến tính hay liên tục điển hình là tín hiệu hình sin. Còn bên Digital cũng là mạch dao động nhưng cho ra tín hiệu ko liên tục,ngắt quãng giống như bạn nói đó là xung nhịp clock cho ra hai trang thái mức cao,thấp 0 và 1 và tín hiệu điển hình bên điện tử số là tín hiệu sóng vuông (vì cho ra hai mức cao thấp 0 và 1). Còn nhiệm vụ ? Bên Digital thì nguồn tạo xung clock dùng để cấp tín hiệu vô các chân clock của vi xử lý hay vi điều khiển để xử lý tín hiệu. Ko có nguồn xung clock cấp vào thì mấy thứ trên ko chạy dc. Ngoài ra mạch tạo xung vuông tần số thấp còn dùng để đếm, chuyển trạng thái Logic trong các mạch số v.v... Bên analog thì mình ko rành lắm nên chưa có ý kiến gì chỉ biết là các mạch tạo tín hiệu hình sin dc sử dụng rất nhiều trong kỹ thuật điện tử tương tự, dùng để kiểm tra các mạch ví dụ như là các mạch khuyếch đại tuyến tính (Ampli).
      Last edited by joey; 03-02-2008, 15:59.

      Comment


      • #4
        Clock trong Digital gọi là "xung nhịp" vì nó đóng vai trò đồng bộ cho tất cả các bộ phận. Giống như giữ nhịp trong một dàn nhạc để các nhạc công chơi từng nhạc cụ nhưng vẫn ăn khớp về thời gian với nhau. Các phần tử trong mạch số cũng vậy, nó thường phải làm việc theo chu trình của một thuật toán định trước, bước này nối tiếp bước kia, các linh kiện cần phải thống nhất về mặt thời gian với nhau trong toàn mạch thông qua Clock (thường viết tắt là Clk)

        Trong Analog, dao động được tạo ra để làm rất nhiều việc khác nhau. Ví dụ như, phổ biến nhất là để làm sóng mang truyền thanh chẳng hạn, để tạo ra âm thanh, để lái tia, vvv và đặc biệt còn để tạo ra xung Clock cho các mạch Digital.

        Như vậy về cơ bản OSC và Clk chỉ khác nhau ở chức năng định nghĩa, còn về bản chất đều là dao động, Clock cũng là một loại OSC.

        -----------------
        KL: cu Joey nói không chính xác lắm đâu nhá.

        Comment


        • #5
          Cu Op nói cũng chưa chính xác lắm thì phải?

          Theo mình hiểu thì OSC tạo ra tín hiệu có biên độ và thời hằng không ổn định. Tín hiệu này dễ dàng bị thay đổi bởi các tác động từ bên ngoài. Để ổn định tín hiệu này, người ta phải dùng thêm các mạch PLL (vòng khóa pha), AFC...

          Còn Clock là con đẻ của OSC, nhưng đã được dạy bảo cẩn thận để có biên độ và thời hằng ổn định... Như vậy thì mạch mới hoạt động đồng bộ được.

          Hình như mình nói vẫn chưa sát nghĩa thì phải... Có bác nào rành về cái này thì nhào dô cãi nhau cho vui đê...
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          laiphu Tìm hiểu thêm về laiphu

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X