Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Tôi có một amli sài 8 còng d718 không may tăng phô tôi bị cháy.Tôi mở ra thì thấy phần điện ra toàn dây nhôm.Xin hỏi các bác chỉ dùm tôi cách cuốn lại tangpho bằng dây đồng.
Tôi có một amli sài 8 còng d718 không may tăng phô tôi bị cháy.Tôi mở ra thì thấy phần điện ra toàn dây nhôm.Xin hỏi các bác chỉ dùm tôi cách cuốn lại tangpho bằng dây đồng.
bác nên tìm mua cái cũ tháo máy sẽ tốt hơn
thứ nhất nó rất rẻ rẻ hơn cả tiền mua dây đồng để quấn lại như cũ
thứ hai bạn chưa có kinh nghiệm quấn máy biến áp mà lần đầu tiên làm thì nó không ra gì đâu không dùng được
thứ ba bạn đầu tư bàn quấn , sơn , gấy cách điện , dây đồng còn đắt hơn mua cái mới không khác gì làm một bát phở mà phải đầu từ xoong nồi và bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh chua nói đến phải có kiến thức kỹ năng
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Cứ làm đi, để học hỏi ấy mà! Bạn hãy tháo cuộn thứ cấp (vì thứ cấp thường quấn ở lớp ngoài cùng, đường kính dây to hơn đường kính dây của cuộn sơ cấp), đếm xem có bao nhiêu vòng, thường thường ampli dùng nguồn +, - nên chỉ cần đếm 1 cuộn trong 2 cuộn thứ cấp thôi, tiếp tục nếu bạn biết số vol của cuộn thứ thì lấy số vòng cuộn thứ chia cho số vol sẽ ra số vòng/vol, sau đó bạn nhân số vòng/vol với 220V sẽ ra số vòng cuộn sơ cấp(220V), còn nếu ko biết số vol cuộn thứ cấp thì bạn hãy gỡ cuộn sơ cấp(220v) ra mà đếm, biến áp ampli to, cũng ko có nhiều vòng lắm đâu, khoảng 600, 700 vòng thôi, sau đó bạn cắt 2 đoạn sơ và thứ, mỗi đoạn khoảng 5cm, mang ra hàng bán dây đồng, nhờ họ đo đường kính dây và bán cho, dây cuộn sơ mua khoảng 4 lạng, thứ mua khoảng 3-4 lạng gì đó(nếu ko biết mua bao nhiêu thì có thể dùng cân để cân xem cuộn dây cũ nặng bao nhiêu lạng), về nhà quấn bằng tay, đếm số vòng như biến áp cũ là được, nhớ bọc giấy cách điện giữa cuộn sơ và cuộn thứ, chống nhiễm điện. chúc bạn thành công!
Tôi có một amli sài 8 còng d718 không may tăng phô tôi bị cháy.Tôi mở ra thì thấy phần điện ra toàn dây nhôm.Xin hỏi các bác chỉ dùm tôi cách cuốn lại tangpho bằng dây đồng.
Ý kiến của bạn Vietien 123 hay đấy,muốn quấn lại một tran-for amply không những đòi hỏi phải có kiến thức về kỹ thuật quấn dây,phương pháp tính toán dài dòng mà còn cần phải có kinh nghiệm nữa,bản thân tôi cũng đóng học phí nhiều lần vì quấn không đạt,khách chê trả lại thế là toi công mất thời gian.
Cứ làm đi, để học hỏi ấy mà! Bạn hãy tháo cuộn thứ cấp (vì thứ cấp thường quấn ở lớp ngoài cùng, đường kính dây to hơn đường kính dây của cuộn sơ cấp), đếm xem có bao nhiêu vòng, thường thường ampli dùng nguồn +, - nên chỉ cần đếm 1 cuộn trong 2 cuộn thứ cấp thôi, tiếp tục nếu bạn biết số vol của cuộn thứ thì lấy số vòng cuộn thứ chia cho số vol sẽ ra số vòng/vol, sau đó bạn nhân số vòng/vol với 220V sẽ ra số vòng cuộn sơ cấp(220V), còn nếu ko biết số vol cuộn thứ cấp thì bạn hãy gỡ cuộn sơ cấp(220v) ra mà đếm, biến áp ampli to, cũng ko có nhiều vòng lắm đâu, khoảng 600, 700 vòng thôi, sau đó bạn cắt 2 đoạn sơ và thứ, mỗi đoạn khoảng 5cm, mang ra hàng bán dây đồng, nhờ họ đo đường kính dây và bán cho, dây cuộn sơ mua khoảng 4 lạng, thứ mua khoảng 3-4 lạng gì đó(nếu ko biết mua bao nhiêu thì có thể dùng cân để cân xem cuộn dây cũ nặng bao nhiêu lạng), về nhà quấn bằng tay, đếm số vòng như biến áp cũ là được, nhớ bọc giấy cách điện giữa cuộn sơ và cuộn thứ, chống nhiễm điện. chúc bạn thành công!
Bạn nên nhớ rằng cường độ dòng điện đi qua dây đồng khác với cường độ đi qua dây nhôm,mà tran-for quấn chợ cũng chưa chắc chính xác về cường độ ghi trên nhãn hiệu của nó (+,-20%).Thân!
Tôi có một amli sài 8 còng d718 không may tăng phô tôi bị cháy.Tôi mở ra thì thấy phần điện ra toàn dây nhôm.Xin hỏi các bác chỉ dùm tôi cách cuốn lại tangpho bằng dây đồng.
chao bạn. mình chưa thâý trong âm ly có cái tăngpho nào cả bạn à. trong đó chỉ có biến áp hạ áp xuống +30V và -30V
và một mạch khuếch đại.......
còn bộ biến áp loại đó thì ngoài chọ có bán ratá nhiêu
còn phần tự quấn thì cũng dễ ta quấn tay cũng được. nhưng hơi phê hiuhi nhưng mà quấn cho biết .
trên "bang tinh quan may bien ap.zip" là bảng tính để quán máy biến áp
chúc bạn thành công.
Bạn cứ quấn lại số vòng dây y như cũ. Đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nên sẽ ít nóng hơn, sụt áp ít hơn. Bạn có thể dùng dây đồng có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn một chút. Dòng điện qua biến áp chủ yếu phụ thuộc vào cảm kháng (số vòng dây và lõi từ) nên không sợ dòng tăng cao đâu.
Tôi có một amli sài 8 còng d718 không may tăng phô tôi bị cháy.Tôi mở ra thì thấy phần điện ra toàn dây nhôm.Xin hỏi các bác chỉ dùm tôi cách cuốn lại tangpho bằng dây đồng.
Tôi tặng bạn dữ liệu để quấn tran-for 8 còng:
+ Lõi từ :3.6cmx7.0cm.
+Số vòng quấn cuộn sơ cấp:400 vòng cở dây 0.70mm.
+Số vòng quấn cuộn thứ cấp35v-35v) 63 vòng+63 vòng cở dây 1mm.
+Nếu có cuộn cấp cho PreAm thì cứ lấy 1.8 vòng nhân với số vol tương ứng.Cở dây 0.45mm.
+Cuộn cấp cho mạch đèn:0v-5v-23v cũng lấy 1.8 vòng nhân như vậy,cở dây 0.25mm
Nhớ là dây đồng đấy nhé bạn
Cứ làm đi, để học hỏi ấy mà! Bạn hãy tháo cuộn thứ cấp (vì thứ cấp thường quấn ở lớp ngoài cùng, đường kính dây to hơn đường kính dây của cuộn sơ cấp), đếm xem có bao nhiêu vòng, thường thường ampli dùng nguồn +, - nên chỉ cần đếm 1 cuộn trong 2 cuộn thứ cấp thôi, tiếp tục nếu bạn biết số vol của cuộn thứ thì lấy số vòng cuộn thứ chia cho số vol sẽ ra số vòng/vol, sau đó bạn nhân số vòng/vol với 220V sẽ ra số vòng cuộn sơ cấp(220V), còn nếu ko biết số vol cuộn thứ cấp thì bạn hãy gỡ cuộn sơ cấp(220v) ra mà đếm, biến áp ampli to, cũng ko có nhiều vòng lắm đâu, khoảng 600, 700 vòng thôi, sau đó bạn cắt 2 đoạn sơ và thứ, mỗi đoạn khoảng 5cm, mang ra hàng bán dây đồng, nhờ họ đo đường kính dây và bán cho, dây cuộn sơ mua khoảng 4 lạng, thứ mua khoảng 3-4 lạng gì đó(nếu ko biết mua bao nhiêu thì có thể dùng cân để cân xem cuộn dây cũ nặng bao nhiêu lạng), về nhà quấn bằng tay, đếm số vòng như biến áp cũ là được, nhớ bọc giấy cách điện giữa cuộn sơ và cuộn thứ, chống nhiễm điện. chúc bạn thành công!
tại sao em nói nên mua cái cũ hay ra chợ mua
thứ nhất phải mua máy quấn chứ không quấn tay được , mà mau máy quấn còn đắt hơn cục biến áo đểu ấy
thứ hai dây đồng mấy lọa mà cái nào cũng phải mua bằng lạng họ mới bán ai bán lẻ đâu , sơn mua lít , gấy mua mét , gen vv quá lãng phí
khi tư vấn nên hướng cho người ta lời khuyên tốt có giá trị chứ không phải họ bảo muôn ăn bát phở mình đi bảo họ sắm đồ về nấu bát phở ăn
thứ ba kinh nghiệm thực tế chua có còn nhiều vấn đề phát sinh nên có làm được cũng không dùng đươc , lãng phí
còn thích tìm hiểu và thích thử sức mình khì không nói làm ji
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
thứ nhất phải mua máy quấn chứ không quấn tay được , mà mau máy quấn còn đắt hơn cục biến áo đểu ấy
thứ hai dây đồng mấy lọa mà cái nào cũng phải mua bằng lạng họ mới bán ai bán lẻ đâu , sơn mua lít , gấy mua mét , gen vv quá lãng phí
khi tư vấn nên hướng cho người ta lời khuyên tốt có giá trị chứ không phải họ bảo muôn ăn bát phở mình đi bảo họ sắm đồ về nấu bát phở ăn
thứ ba kinh nghiệm thực tế chua có còn nhiều vấn đề phát sinh nên có làm được cũng không dùng đươc , lãng phí
còn thích tìm hiểu và thích thử sức mình khì không nói làm ji
VT
Chí lý!Mình cũng là một người làm thợ,muốn thực hiện một máy biến áp cấp cho Amply không đơn giản chút nào,phải tìm giáo trình quấn dây để học +kinh nghiệm thực tế mới làm được.
Đúng vậy! giải pháp an toàn nhất là đi mua, giải pháp an toàn hơn nữa là mang ra thợ mà sửa, lỡ cái ampli của bạn không những cháy biến áp mà còn cháy vài thứ nữa! nếu bạn muốn học sửa chữa thì phải đóng học phí vậy, còn học phí bao nhiêu là còn nhờ may mắn và sự khéo léo của bạn!
bác nên tìm mua cái cũ tháo máy sẽ tốt hơn
thứ nhất nó rất rẻ rẻ hơn cả tiền mua dây đồng để quấn lại như cũ
thứ hai bạn chưa có kinh nghiệm quấn máy biến áp mà lần đầu tiên làm thì nó không ra gì đâu không dùng được
thứ ba bạn đầu tư bàn quấn , sơn , gấy cách điện , dây đồng còn đắt hơn mua cái mới không khác gì làm một bát phở mà phải đầu từ xoong nồi và bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh chua nói đến phải có kiến thức kỹ năng
vậy bạn học sửa điện tử làm gì ? nếu có hỏng hóc gì thì mua cái mới mà xài !!!!????
chao bạn. mình chưa thâý trong âm ly có cái tăngpho nào cả bạn à. trong đó chỉ có biến áp hạ áp xuống +30V và -30V
và một mạch khuếch đại.......
còn bộ biến áp loại đó thì ngoài chọ có bán ratá nhiêu
còn phần tự quấn thì cũng dễ ta quấn tay cũng được. nhưng hơi phê hiuhi nhưng mà quấn cho biết .
trên "bang tinh quan may bien ap.zip" là bảng tính để quán máy biến áp
chúc bạn thành công.
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
Comment