Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
bạn xài áp bao nhiêu thì tìm công thức tính số vòng quấn biến áp mà tính ra số vòng, còn dây bao nhiêu mm thì phải dự vào dòng điện đi qua dây đó, dòng nhỏ xài dây nhỏ , dòng lớn xài dây to, tính dòng theo công thức P=UI , áp cao thì chú ý cách điện cho tốt, hình như là như vậy ^_^
- tùy vào cái lõi của bạn to hay bé, lấy 45 chia tiết diện lõi được số vòng cho 1V, từ đó nhân lên xem bao nhiu vòng cho cuộn sơ cấp (220V) và bao nhiêu cho thứ cấp...
- tiết diện lõi ở đây chính là diện tích của cái hình tạo thành mà bạn dùng dây để cuộn 1 vòng ấy (thường thì nó hình vuông, lấy dài x rộng là ra, đơn vị đổi hết sang cm)
- dây sơ cấp thì to bằng dây cuộn cái máy xay sinh tố là ổn, thựứ cấp bạn chọn dây bé hơn (tầm như dây của cái quạt bàn là được) chú ý cuộn có thứ tự gọn gàng lớp nọ lớp kia kẻo các lớp phóng điện cháy mất công quấn
- bạn nên cuốn biến áp tự ngẫu (thứ cấp mắc nối tiếp luôn vào sơ cấp) sẽ đỡ được chút công cuộn dây. do hông phải dân chuyên nghiệp nên cũng chỉ có xíu kinh nghiệm nghịch điện mong có ích cho bạn. à mình đang nói đến biến áp thường 50 héc, hông dính dáng gì đến xung số nhé...
bạn xài áp bao nhiêu thì tìm công thức tính số vòng quấn biến áp mà tính ra số vòng, còn dây bao nhiêu mm thì phải dự vào dòng điện đi qua dây đó, dòng nhỏ xài dây nhỏ , dòng lớn xài dây to, tính dòng theo công thức P=UI , áp cao thì chú ý cách điện cho tốt, hình như là như vậy ^_^
cụ thể là em muốn quấn 400W bác ạ thì sơ cấp là bao nhiêu thứ cấp là bao nhiêu vòng hả bác
- tùy vào cái lõi của bạn to hay bé, lấy 45 chia tiết diện lõi được số vòng cho 1V, từ đó nhân lên xem bao nhiu vòng cho cuộn sơ cấp (220V) và bao nhiêu cho thứ cấp...
- tiết diện lõi ở đây chính là diện tích của cái hình tạo thành mà bạn dùng dây để cuộn 1 vòng ấy (thường thì nó hình vuông, lấy dài x rộng là ra, đơn vị đổi hết sang cm)
- dây sơ cấp thì to bằng dây cuộn cái máy xay sinh tố là ổn, thựứ cấp bạn chọn dây bé hơn (tầm như dây của cái quạt bàn là được) chú ý cuộn có thứ tự gọn gàng lớp nọ lớp kia kẻo các lớp phóng điện cháy mất công quấn
- bạn nên cuốn biến áp tự ngẫu (thứ cấp mắc nối tiếp luôn vào sơ cấp) sẽ đỡ được chút công cuộn dây. do hông phải dân chuyên nghiệp nên cũng chỉ có xíu kinh nghiệm nghịch điện mong có ích cho bạn. à mình đang nói đến biến áp thường 50 héc, hông dính dáng gì đến xung số nhé...
em hơi ngu về vẫn đề này lên mới lên hỏi bác ạ, bác nói thế thì em mù tịt luôn. hix
Tăng phô cho đèn cao áp (hơi thủy ngân áp suất cao) hay tăng phô cao áp cho đèn neon catốt lạnh? Tăng phô này không giống như biến áp thông thường đâu. Nó có chức năng hạn dòng. Bên trong có shunt từ.
Tăng phô cho đèn thủy ngân 400W của Điện Quang thấy báo giá có hơn trăm ngàn sao bạn không mua về dùng. Muốn ngâm cứu thì tháo ra xem nó quấn như thế nào.
Tăng phô cho đèn cao áp (hơi thủy ngân áp suất cao) hay tăng phô cao áp cho đèn neon catốt lạnh? Tăng phô này không giống như biến áp thông thường đâu. Nó có chức năng hạn dòng. Bên trong có shunt từ.
Tăng phô cho đèn thủy ngân 400W của Điện Quang thấy báo giá có hơn trăm ngàn sao bạn không mua về dùng. Muốn ngâm cứu thì tháo ra xem nó quấn như thế nào.
chỗ nào bán tăng phô thủy ngân điện quang vậy bác chỉ em với
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Chứ ngày xưa được huấn luyện, cũng không như bạn nói đâu, và bạn Mỹ của tôi, hiểu như người nhà.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
Comment