tính bằng calo. Nếu tính bằng watt thì tính luôn năng lượng nhiệt

.
. Mà theo công thức này thì nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến P ko anh ?
. Cơ cấu xe đạp chạy điện như trong luồng [mới nghĩ ra]....đã có người Nhật làm, thậm chí trong phim Trung Quốc cổ, thời còn bị xem là chiếc bánh ngọt của châu Âu đã xuất hiện rồi. Chỉ cần khả năng sinh công, thời gian, phương tiện chuyển đổi hiệu quả, phương tiện lưu giữ, điều tiết hiệu quả là có thể sinh ra điện rồi. Việc đạp xe có lẽ là cơ chế dễ thấy, dễ tiếp cận nhất để làm việc này nhưng nên dùng cho những người đang muốn giải phóng bớt năng lượng như một việc tập thể dục hoặc những việc mà họ không cần để ý đến nhưng cần số đông thì phù hợp hơn, việc này cũng hữu ích khi mất nguồn điện chính. Những nước tiến bộ hơn thì họ đã tính đủ thứ, làm nhiều kiểu với chuyện này, vd: Edison thời cận đại cũng từng lợi dụng việc mở cửa, đi lại trong phòng để lấy điện nhưng chỉ để tượng trưng. Thời nay họ làm ra pin mặt trời, gió, hoặc mượn sức của số đông khi không ai để ý ví dụ đặt các thiết bị dạng nén và sinh công ở trên đường đi bộ, xe cộ....để góp phần sinh điện thắp bóng đèn. Ngay cả biogas thì cũng cần số đông ví dụ bầy gia súc ở trang trại. Có người lại làm được "phương tiện hiệu quả" là một tấm dẫn nhiệt để chuyển nhiệt thừa của máy tính hâm nóng li cafe. Hoặc gần đây thì Hồ Gươm-Hà Nội cũng có mấy cái xe đạp cho dân chạy thể dục chuyển bớt năng lượng góp phần lọc nước hồ,...Nói chung dạng năng lương tái sinh theo kiểu này cũng nhỏ thôi, chủ yếu là ý tưởng. Mấy anh văn phòng như bác nghĩ thì cùng lắm cũng là rục rịch cái ghế ngồi do trọng lực, đi lại, nói chuyện, đi vệ sinh, thỉnh thoảng tập thể dục là vô tình và có thể dùng năng lượng tái sinh của số đông. Nhưng suy nghĩ của bac Van mà nghĩ đến việc này thì chắc không đủ tầm mà năng lượng đó lại không đáng kể.
Thôi thì làm cái gì mà tận dụng được suy nghĩ của con người thì hay hơn, nó là dạng "năng lượng" huyền bí và lớn nhất đó.
Comment