Mình đoc tài liệu thấy khi đưa điện vào stator của động cơ 3 pha. Nó sẽ sinh ra 1 từ trường quay xung quanh các cuộn dây của stator. Từ trường đó sẽ cắt qua các thanh đồng của rotor lồng sóc. Làm cái rotor này có dòng điện theo định luật cảm ứng điện từ. Rồi cái rotor này cũng sinh ra từ trường. Từ trường của stator và rotor tác động với nhau như 2 cái nam châm làm rotor quay. Mình chưa hiểu ở chỗ là :
Trong video cái rotor quay là chỉ do từ trường của stator tạo ra lực làm nó quay ? Hay là từ trường của stator làm cho nó có dòng điện, rồi từ dòng điện này sinh ra từ trường của chính rotor đó. Từ trường đó tác động lại vào stator thì làm cho nó quay ?
Tại sao cái rotor nó không nối vào điện, nó chỉ nằm bên trong giữa không gian stator mà nó lại có dòng điện để mà sinh ra từ trường được. Giống kiểu như khi ta cấp điện cho công tắc tơ thì cuộn hút contactor có điện, trở thành nam châm thì nó hút cái tiếp điểm. Thì cái rotor lồng sóc ví như tiếp điểm, nó chả dính dáng gì tới cuộn hút, mà phải được cấp điện vào cuộn hút thì tiếp điểm mới đóng lại và dòng điện mới chạy qua được. Cái rotor lồng sóc này cũng vậy, mình thấy nó nằm giữa không gian stator thì làm sao mà tự nhiên lại có dòng điện chạy qua được ? Nếu muốn cái rotor lồng sóc nó có dòng điện thì bên trong nó có nam châm hay là được nối với nguồn điện nào đó thì thấy còn hợp lý, chứ nó ko có gì hết mà lại có dòng điện do bị từ trường của stator tác động thì khó hiểu.
Mình muốn hỏi là nếu rotor quay, thì cái gì làm cho nó đảo chiều thuận, chiều nghịch theo ý mình muốn ? Thông số nào làm cho nó đảo chiều, đại lượng nào làm cho quay thuận, quay nghịch ?
Và trong nhiều video mình thấy họ mô tả cái cách động cơ 3 pha hoạt động. Thì thấy có cực nam, cực bắc, mình không hiểu là cái cực Nam, cực Bắc này nó được cố định ở trong Stator, Rotor hay là khi từ trường nó sinh ra thì ta quy định nó thế ?
https://www.youtube.com/watch?v=lJfxfwuUK24
Trong video cái rotor quay là chỉ do từ trường của stator tạo ra lực làm nó quay ? Hay là từ trường của stator làm cho nó có dòng điện, rồi từ dòng điện này sinh ra từ trường của chính rotor đó. Từ trường đó tác động lại vào stator thì làm cho nó quay ?
Tại sao cái rotor nó không nối vào điện, nó chỉ nằm bên trong giữa không gian stator mà nó lại có dòng điện để mà sinh ra từ trường được. Giống kiểu như khi ta cấp điện cho công tắc tơ thì cuộn hút contactor có điện, trở thành nam châm thì nó hút cái tiếp điểm. Thì cái rotor lồng sóc ví như tiếp điểm, nó chả dính dáng gì tới cuộn hút, mà phải được cấp điện vào cuộn hút thì tiếp điểm mới đóng lại và dòng điện mới chạy qua được. Cái rotor lồng sóc này cũng vậy, mình thấy nó nằm giữa không gian stator thì làm sao mà tự nhiên lại có dòng điện chạy qua được ? Nếu muốn cái rotor lồng sóc nó có dòng điện thì bên trong nó có nam châm hay là được nối với nguồn điện nào đó thì thấy còn hợp lý, chứ nó ko có gì hết mà lại có dòng điện do bị từ trường của stator tác động thì khó hiểu.
Mình muốn hỏi là nếu rotor quay, thì cái gì làm cho nó đảo chiều thuận, chiều nghịch theo ý mình muốn ? Thông số nào làm cho nó đảo chiều, đại lượng nào làm cho quay thuận, quay nghịch ?
Và trong nhiều video mình thấy họ mô tả cái cách động cơ 3 pha hoạt động. Thì thấy có cực nam, cực bắc, mình không hiểu là cái cực Nam, cực Bắc này nó được cố định ở trong Stator, Rotor hay là khi từ trường nó sinh ra thì ta quy định nó thế ?
https://www.youtube.com/watch?v=lJfxfwuUK24
Comment