Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
2 cái tụ to chà bá đó là biết là nguồn đôi rồi , thêm 2 cái khá khá nữa vậy chắc là con STK chạy 2 cấp áp rồi , nhưng đưa hình ảnh thế này thì đành bó tay , không phán gì được đâu , âm thanh ra vào ,volume, tone tiếc gì thì vi xử lý nó quản lý hết rồi, khó gỡ lắm !
vậy là mạch này ko xài đc hả bác?? bùn ghê mất công mình hì hục tháo
vậy là mạch này ko xài đc hả bác?? bùn ghê mất công mình hì hục tháo
nói chung là vẫn có cách để bắt nó hát được , nhưng phải cao tay ấn thì mới xử nó được , nhưng trong mạch như vậy thì khó làm lắm , vì nó liên kết tùm lum thứ , vậy là con này chạy 26vđôi . SGND là điểm mass của phần âm thanh SOUND GND . tháo rời IC ra , lắp riêng để hát , hoặc để trong bo vậy đấu nối ngõ vào /ra cho nó kêu nghe cũng được .
Quocthaibmt (y) đúng như bạn nỳ nói, bạn xác định ngõ vào ngõ ra dùng mạch này cho thông số chuẩn tháo ra gắn vào làm mạch khác không đúng giá trị nghe không hay,tốt nhất bạn nên cưa bớt phần ko dùng được đi chừa mạch nghe được thôi.
tốt nhất là để nguyên mạch như vậy dò từ IC chính tìm đầu ra . đầu vào rồi phối hợp thêm tầng pre cho nó là ổn , vừa zin khối nguồn + lọc +mạch đi chuẩn rồi , khỏi phải lăn tăn , chỉ làm thêm phần pre thì quá dễ , chứ mà tháo nó ra độ lại mạch khác thì "méo mặt" với nó đấy
nói chung là vẫn có cách để bắt nó hát được , nhưng phải cao tay ấn thì mới xử nó được , nhưng trong mạch như vậy thì khó làm lắm , vì nó liên kết tùm lum thứ , vậy là con này chạy 26vđôi . SGND là điểm mass của phần âm thanh SOUND GND . tháo rời IC ra , lắp riêng để hát , hoặc để trong bo vậy đấu nối ngõ vào /ra cho nó kêu nghe cũng được .
e dò theo đường đi dây của cái mạch thì thấy 95% là nó giống cái mạch trong datasheet của con STK mà bác. e thiết nghĩ cái này chỉ là mạch để khuếch đại công suất thôi và cấp nguồn cho cho main nữa. ở trên bảng mạch nó cũng ghi rõ là power amplifier mà. E chỉ muốn dùng nó để làm sao kêu đc 2 cái loa thôi. E nghĩ nó phải có chân nhận tín hiệu vào từ main rồi khuếch đại, rồi trả về main sau đó ra loa. đấy là ngu ý của e
tốt nhất là để nguyên mạch như vậy dò từ IC chính tìm đầu ra . đầu vào rồi phối hợp thêm tầng pre cho nó là ổn , vừa zin khối nguồn + lọc +mạch đi chuẩn rồi , khỏi phải lăn tăn , chỉ làm thêm phần pre thì quá dễ , chứ mà tháo nó ra độ lại mạch khác thì "méo mặt" với nó đấy
đấy đấy cái quan trọng là tìm đầu ra đầu vào ấy, e còn ghà với lại cái mạch rối quá nên sợ nhìn nhầm, e chụp hình chi tiết rồi bác xem giúp hộ e đi
e dò theo đường đi dây của cái mạch thì thấy 95% là nó giống cái mạch trong datasheet của con STK mà bác. e thiết nghĩ cái này chỉ là mạch để khuếch đại công suất thôi và cấp nguồn cho cho main nữa. ở trên bảng mạch nó cũng ghi rõ là power amplifier mà. E chỉ muốn dùng nó để làm sao kêu đc 2 cái loa thôi. E nghĩ nó phải có chân nhận tín hiệu vào từ main rồi khuếch đại, rồi trả về main sau đó ra loa. đấy là ngu ý của e
Ý của bác có gì mà ngu đâu , quá chuẩn rồi đó chứ , chỉ có điều bác chưa nhiều kinh nghiệm nên thấy sợ nó vậy thôi, cả khối mạch như vậy bao gồm phần nguồn và khuếch đại công suất, và mạch ổn áp phân chia đi các chỗ khác , mình chỉ cânc công suất thì 1 là tra datasheet là ra chân , 2 là dò theo mạch dựa trên data thì sẽ có ngay đường in/out và cứ thế mà làm thôi lấy bút dầu đánh đấu vào mỗi đường mạch sau khi dò được để khỏi nhầm lẫn , không khó lắm đâu . bác cứ mạnh dạn là được .
mass của loa và input thì nối với GND hay SGND hả bác?????
loại này không rõ là loa có mass hay không vì một số dòng STK âm và dương loa đều đi từ IC ra (BTL) còn SGND là điểm mass của tín hiệu , nhưng phải coi nó nằm ở đâu , nếu gần chân tụ lọc nguồn thì mass chung , nếu ở xa tụ thì là mass cho các tầng khác , bác nhìn kỹ trên mạch coi có điểm DGND không , nếu có thì điểm SGND không có gì phải lấn cấn đâu , không có mạch trong tay nên khó mà nói cho thật đúng được bác ơi !
loại này không rõ là loa có mass hay không vì một số dòng STK âm và dương loa đều đi từ IC ra (BTL) còn SGND là điểm mass của tín hiệu , nhưng phải coi nó nằm ở đâu , nếu gần chân tụ lọc nguồn thì mass chung , nếu ở xa tụ thì là mass cho các tầng khác , bác nhìn kỹ trên mạch coi có điểm DGND không , nếu có thì điểm SGND không có gì phải lấn cấn đâu , không có mạch trong tay nên khó mà nói cho thật đúng được bác ơi !
cái mạch e chụp hình có thể nhìn rõ đến từng con trở mà. cái mạch trên tay e nhìn cũng ko nét hơn như thế đc bnhiu đâu bác ạ. E có thấy trên mạch ghi DSNĐ nhưng ko biết có phải điểm bác nói đến ko nói chung là mass của tín hiệu + loa cứ nối nó vào cái mass chung GND hả bác
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Vòng quay càng lớn, cánh càng nhỏ.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cái chân vịt tàu thủy, cánh nó to như kiể tai voi, vì động cơ tagu thủy vòng quay thấp.
Cánh quạt...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
Comment