Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhờ các bác giúp mạch khuếch đại.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhờ các bác giúp mạch khuếch đại.

    Chào mọi người, em không phải dân điện tử mong các bác tư vấn giúp.

    Em mới bị tai nạn và bị điếc nên vô cùng ảnh hưởng tới công việc. Em cố gắng nghĩ ra cách gì đó khắc phục và em đã thử mua 1 cái máy trợ thính sau đó cắt dây loa nối vào 1 cái loa ngoài cỡ nhỏ nhỏ. Nhờ đó khi em đeo vào đầu ngón tay nó truyền âm thanh từ máy trợ thính thành tín hiệu rung rung ở cái loa và nó cũng giúp việc giao tiếp phần nào. Tuy nhiên em muốn nâng cao công suất của cái loa lên để cảm nhận rõ hơn, em có mua 1 bộ khuếch đại âm thanh bán sẵn về lắp, đầu ra của máy trợ thính là đầu vào của mạch khuếch đại, tuy nhiên âm thanh lúc đó ở loa khác hẳn, em không còn cảm giác giống như dùng trực tiếp từ máy trợ thính.

    Các bác có thể cho em cách khắc phục điều này không? Nếu bác nào chế được mạch khuếch đại mà bán sẵn để dùng thì tốt quá.

    Cảm ơn các bác trước.

  • #2
    Nguyên văn bởi minheptc Xem bài viết
    Chào mọi người, em không phải dân điện tử mong các bác tư vấn giúp.

    Em mới bị tai nạn và bị điếc nên vô cùng ảnh hưởng tới công việc. Em cố gắng nghĩ ra cách gì đó khắc phục và em đã thử mua 1 cái máy trợ thính sau đó cắt dây loa nối vào 1 cái loa ngoài cỡ nhỏ nhỏ. Nhờ đó khi em đeo vào đầu ngón tay nó truyền âm thanh từ máy trợ thính thành tín hiệu rung rung ở cái loa và nó cũng giúp việc giao tiếp phần nào. Tuy nhiên em muốn nâng cao công suất của cái loa lên để cảm nhận rõ hơn, em có mua 1 bộ khuếch đại âm thanh bán sẵn về lắp, đầu ra của máy trợ thính là đầu vào của mạch khuếch đại, tuy nhiên âm thanh lúc đó ở loa khác hẳn, em không còn cảm giác giống như dùng trực tiếp từ máy trợ thính.

    Các bác có thể cho em cách khắc phục điều này không? Nếu bác nào chế được mạch khuếch đại mà bán sẵn để dùng thì tốt quá.

    Cảm ơn các bác trước.
    Bạn à mạch khuyếch đại âm thanh bạn mua là mạch khuyếch đại âm tần thông thường.
    Mà mạch khuyếch đại âm thanh của máy trợ thính nó còn chọn dải âm khuyếch đại, dải này phải chọn phù hợp với tai bạn sao cho nghe nó không bị ù và sôi...
    Mặt khác là loa của máy trợ thính, khác với loa am thanh thông thường...
    ĐT : 01676455880

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
      Bạn à mạch khuyếch đại âm thanh bạn mua là mạch khuyếch đại âm tần thông thường.
      Mà mạch khuyếch đại âm thanh của máy trợ thính nó còn chọn dải âm khuyếch đại, dải này phải chọn phù hợp với tai bạn sao cho nghe nó không bị ù và sôi...
      Mặt khác là loa của máy trợ thính, khác với loa am thanh thông thường...
      Cảm ơn bác đã trả lời.
      Nếu em chỉ lắp 1 cái loa khác vào cái máy trợ thính thì em cảm nhận rất rõ âm thanh (rung rung ở ngón tay) tương tự để tay lên cổ họng khi nói và mọi người bảo cái loa cũng phát ra âm thanh nhỏ. Em chỉ muốn tăng công suất đầu ra của nó để nó rung mạnh hơn thì sẽ "nghe" được người ở xa nói tốt hơn.

      Em cũng hiểu là máy trợ thính sẽ khuếch đại 1 dải tần số nhất định nào đó, vậy mạch khuếch đại bình thường không khuếch đại được những tần số đó hay sao?
      Bác có cách nào khuếch đại được tín hiệu đầu ra của máy trợ thính không?

      Comment


      • #4
        Không phải nghề thì đơn giản là bác kiếm mấy bộ micro-head phone không dây (sóng FM), chỗ nào hay làm việc, xuất hiện nhiều thì bác bố trí micro khắp nơi (hơi giống nghe trôm vậy ), cho đơn giản. Thời Steve job còn niên thiếu ông ta cũng chơi trò này nhưng dùng loa thay cho micro. Nếu có gì không hiểu rõ bác alo tôi xem dùm cho. Thiệt là tai nạn!! Nhưng mà nói cho bác vui, những thiên tài như Edison, Becthoven cũng giống vậy đó, thậm chí Steve Hopking còn tệ hơn.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi minheptc Xem bài viết
          Cảm ơn bác đã trả lời.
          Nếu em chỉ lắp 1 cái loa khác vào cái máy trợ thính thì em cảm nhận rất rõ âm thanh (rung rung ở ngón tay) tương tự để tay lên cổ họng khi nói và mọi người bảo cái loa cũng phát ra âm thanh nhỏ. Em chỉ muốn tăng công suất đầu ra của nó để nó rung mạnh hơn thì sẽ "nghe" được người ở xa nói tốt hơn.

          Em cũng hiểu là máy trợ thính sẽ khuếch đại 1 dải tần số nhất định nào đó, vậy mạch khuếch đại bình thường không khuếch đại được những tần số đó hay sao?
          Bác có cách nào khuếch đại được tín hiệu đầu ra của máy trợ thính không?
          Mạch khuyếch đại âm thanh thông thường, ở tần số của máy trợ thính nó lại có độ khuyếch đại nhỏ vì tần số đó là quá cao với nó.
          Vậy bạn phải làm một mạch khác phù hợp hơn.
          ĐT : 01676455880

          Comment


          • #6
            em chào mọi người mong mọi người giúp đỡ về mạch khuếch đại âm thanh của em
            em đang ráp cái mạch khuếch đại dùng 6 con transistor mà sao cấm nguồn vô thì nó kêu ù ù không nghe j hết mà sao áp nguồn bị sụt nhiều quá 24v ác mà vô mạch em đó còn khoảng 7 v ak cho âm thanh vào thì nó kêu to hơn nhưng vẫn không nghe j với lại con cầu diode với lại hai con transistor công suất nóng lắm ạ
            mong mọi ngừoi giúp đỡ em ko tìm hiểu mà không biết sao hết
            thân

            Comment


            • #7
              sụt áp la do dòng tải quá lớn, phân áp ko phu hợp.ban nên đưa ảnh mạch kd lên moi người biết sẽ giúp đỡ...

              Comment


              • #8
                Minheptc cảm nhận được âm thanh truyền qua xương tức là chỉ bị điếc tai ngoài từ màng nhỉ trở ra tai trong còn tốt nên nhiều hy vọng chửa khỏi được đi khám tìm nguyên nhân để chửa thì tốt hơn , ngoài thị trường có bán máy nghe truyền qua xương thái dương của HQ giá từ 2,5- 3 triệu 1 cái nếu muốn thì search máy trợ thính qua xương tìm địa chỉ đến đó thử hạp thì mua . Tai nghe của máy trợ thính tổng trở cao từ vài chục đến vài trăm R nên câu loa thông thường tổng trỏ 8R vào độ rung rất nhỏ , cái phù hợp là cục rung nhỏ dạng giống như của đt nhưng hơi khó kiếm .

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                  Minheptc cảm nhận được âm thanh truyền qua xương tức là chỉ bị điếc tai ngoài từ màng nhỉ trở ra tai trong còn tốt nên nhiều hy vọng chửa khỏi được đi khám tìm nguyên nhân để chửa thì tốt hơn , ngoài thị trường có bán máy nghe truyền qua xương thái dương của HQ giá từ 2,5- 3 triệu 1 cái nếu muốn thì search máy trợ thính qua xương tìm địa chỉ đến đó thử hạp thì mua . Tai nghe của máy trợ thính tổng trở cao từ vài chục đến vài trăm R nên câu loa thông thường tổng trỏ 8R vào độ rung rất nhỏ , cái phù hợp là cục rung nhỏ dạng giống như của đt nhưng hơi khó kiếm .
                  Cảm ơn bác tư vấn. Em bị chấn thuơng phải mổ sọ não, cuối cùng hỏng cả 2 dây thần kinh thính giác do đó không thể nghe qua đường xuơng được, em có liên hệ với 1 bác sĩ người Mỹ họ cũng nói trường hợp này thì không thể dùng bất cứ máy trợ thính loại gì được kể cả cấy ốc tai điện tử, chỉ có thể dùng cấy điện cực thân não nhưng ở VN ko có mà chi phí bên Mỹ thì thôi rồi .
                  Em phát cuồng đi tìm đủ mọi cách để nghe nhưng cuối cùng thì chỉ có cách nhìn miệng và đặt tay vào cổ người nói để hiểu. Em dùng cái loa để cảm nhận độ rung thay cho việc phải để tay vào cổ người đối diện thôi (thực sự nó cũng có chút tác dụng).
                  Em có đọc được bài trên IEEE có cậu bé chế được cái găng tay hỗ trợ người mù, điếc, nó dùng tin nhắn điện thoại để chuyển thành tín hiệu rung cho người khuyết tật(Communication Device for Deaf and Blind Wins IEEE Presidents' Scholarship - IEEE - The Institute).

                  Các bác chuyên về điện tử, các bác thử nghiên cứu xem liệu có ra được 1 sản phẩm tuơng tự không? Biết đâu có sản phẩm giúp ích người khuyết tật. Em vẫn đang tự tìm các cách khác, đang thử đặt mua cái loa rung xem có hiệu quả hơn không.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
                    Không phải nghề thì đơn giản là bác kiếm mấy bộ micro-head phone không dây (sóng FM), chỗ nào hay làm việc, xuất hiện nhiều thì bác bố trí micro khắp nơi (hơi giống nghe trôm vậy ), cho đơn giản. Thời Steve job còn niên thiếu ông ta cũng chơi trò này nhưng dùng loa thay cho micro. Nếu có gì không hiểu rõ bác alo tôi xem dùm cho. Thiệt là tai nạn!! Nhưng mà nói cho bác vui, những thiên tài như Edison, Becthoven cũng giống vậy đó, thậm chí Steve Hopking còn tệ hơn.
                    Cảm ơn bác động viên. Bác có thể nói rõ hơn cách làm không ạ, em giờ điếc rồi muốn gọi cho bác cũng không được.

                    Comment


                    • #11
                      theo mình loa nho nhỏ mà rung đc tốt thì bạn ra quán sửa điện thoại hỏi mua loa của máy nokia 1202 , mạch công suất cho nó dùng ic 8002 hay 2009 ở trong các loa mini tàu , kêu to rõ và rung cực ác


                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi minheptc Xem bài viết
                        Cảm ơn bác tư vấn. Em bị chấn thuơng phải mổ sọ não, cuối cùng hỏng cả 2 dây thần kinh thính giác do đó không thể nghe qua đường xuơng được, em có liên hệ với 1 bác sĩ người Mỹ họ cũng nói trường hợp này thì không thể dùng bất cứ máy trợ thính loại gì được kể cả cấy ốc tai điện tử, chỉ có thể dùng cấy điện cực thân não nhưng ở VN ko có mà chi phí bên Mỹ thì thôi rồi .
                        Em phát cuồng đi tìm đủ mọi cách để nghe nhưng cuối cùng thì chỉ có cách nhìn miệng và đặt tay vào cổ người nói để hiểu. Em dùng cái loa để cảm nhận độ rung thay cho việc phải để tay vào cổ người đối diện thôi (thực sự nó cũng có chút tác dụng).
                        Em có đọc được bài trên IEEE có cậu bé chế được cái găng tay hỗ trợ người mù, điếc, nó dùng tin nhắn điện thoại để chuyển thành tín hiệu rung cho người khuyết tật(Communication Device for Deaf and Blind Wins IEEE Presidents' Scholarship - IEEE - The Institute).

                        Các bác chuyên về điện tử, các bác thử nghiên cứu xem liệu có ra được 1 sản phẩm tuơng tự không? Biết đâu có sản phẩm giúp ích người khuyết tật. Em vẫn đang tự tìm các cách khác, đang thử đặt mua cái loa rung xem có hiệu quả hơn không.
                        Tôi bị điếc nghề nghiệp cũng đã tìm hiểu nhiều về vấn đề này , trường hợp của bạn thật khó hầu như vô vọng nhưng nếu bạn có thể cảm nhận được qua tay thì tìm tài liệu về cái cát xét nghe bằng tay do Nhật sản xuất xem sao cái này thì tôi có đọc bài giới thiệu trên IEEE nhưng chưa tìm được tài liệu nào .

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        minheptc Tìm hiểu thêm về minheptc

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X