Thông báo

Collapse
No announcement yet.

mach dieu kien den bang so tay

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • mach dieu kien den bang so tay


    Trong đêm tối , có khi bạn phải mò mẫm để tìm cái công tắc treo trên tường . Nếu tay bạn mò... nhầm phải cái ổ cắm ,rất có thể bạn sẽ sung sướng được ngồi... uống trà với thánh Pero ! mạch điện trên là một giải pháp tối ưu cho việc từ chối sự sung sướng đó ! Trong mạch có hai điện cực M1, M2 cho bạn "sờ " thoải mái . Nếu bạn sờ vào M1 lập tức đèn sẽ sáng lên . Nếu bạn sờ vào M2 thì đèn sẽ tắt đi . -Khi bạn sờ vào M1 thì do ảnh hưởng của nhiểu điện trường công nghiệp trong người bạn làm phân cực thuận cho hai transistor C828 mắc darlington dẫn thông cấp dòng cho rơle , rơ le hút đóng khoá K làm cho R100k được nối xuống bazơ của hai transitor này,mục đích duy trì phân cực cho mạch để giử rơle. -Khi bạn sờ tay vào điện cực M2 thì làm cho C828 tương ứng dẫn thông và làm mất phân cực tại bazơ của hai transitor mắc darlington ---> rơle nhả ra ---> ngắt tiếp điểm K làm mạch trở về trạng thái ban đầu # - Tận dụng một tiếp điểm thứ hai trong rơle để đóng công tắc cho đèn, quạt hay các thiết bị cần điều khiển Linh kiện: tụ nguồn 0,47uF/400V điot cầu 1A Rơle 12V 4 tiếp điểm C828 X 3 ,zene 12V # Cẩn thận với nguồn xoay chiều 220V !

    cho em hoi hỉn tuong so tay vao ma` kich được cho c828 là hiện tượng j ?? (copy từ tp://my.opera.com/minhdt/blog/index.dml/tag/c%C3%A1c%20m%E1%BA%A1ch%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1 %BB%AD%20l%C3%BD%20th%C3%BA%20by%20minhdt)

  • #2
    Hãy hình dung, giữa ngưòi bạn và dây nguồn điện lưới có một cái tụ cho dòng xoay chiều đi qua. Nó sẽ khép kín dòng kích cho chân B của C828.

    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

    Comment


    • #3
      anh Phanta biết nhiều về IC555 nhưng chắc chưa thử kiểu mạch đơn giản này: IC7555 + Relay (chưa đến 10.000đ) là có mạch cảm biến người để mở thiết bị trong xx thời gian.

      Cách đấu đơn giản: Các chân của IC7555 đấu bình thường. Chân 2 không nối âm, cũng không nối dương mà nối với đoạn dây dài vài cm.

      Khi cơ thể người đến gần khoảng 20-30 cm là mở mạch. dây càng dài thì khoảng cách càng xa, nhưng nó chỉ phát hiện người trong khoảng cách 1m trở lại, xa hơn nó bị nhiễu, không ổn định.

      Tôi đã làm và thấy chạy tương đối ổn định. IC phải là dòng CMOS 7555, mạch ổn áp và lọc kỹ, điều chỉnh khoảng cách phát hiện người bằng cách cắt dần đoạn dây nối với chân 2.
      Last edited by vanco; 03-10-2008, 21:56.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
        anh Phanta biết nhiều về IC555 nhưng chắc chưa thử kiểu mạch đơn giản này: IC7555 + Relay (chưa đến 10.000đ) là có mạch cảm biến người để mở thiết bị trong xx thời gian.

        Cách đấu đơn giản: Các chân của IC7555 đấu bình thường. Chân 2 không nối âm, cũng không nối dương mà nối với đoạn dây dài vài cm.

        Khi cơ thể người đến gần khoảng 20-30 cm là mở mạch. dây càng dài thì khoảng cách càng xa, nhưng nó chỉ phát hiện người trong khoảng cách 1m trở lại, xa hơn nó bị nhiễu, không ổn định.

        Tôi đã làm và thấy chạy tương đối ổn định. IC phải là dòng CMOS 7555, mạch ổn áp và lọc kỹ, điều chỉnh khoảng cách phát hiện người bằng cách cắt dần đoạn dây nối với chân 2.
        Nếu người ko chạm vào chân 2 thì sao có tín hiệu điều khiển được nhỉ? Bác có thể cho chúng em xem cái sơ đồ mạch và vài dòng chú thích được ko ah?

        Comment


        • #5
          bác vanco nói rõ hơn 1 chút về cách mà nó hoạt động đi!
          SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi tmtm Xem bài viết
            Nếu người ko chạm vào chân 2 thì sao có tín hiệu điều khiển được nhỉ? Bác có thể cho chúng em xem cái sơ đồ mạch và vài dòng chú thích được ko ah?
            Với dòng CMOS 7555 cực kỳ nhậy. chân 2 chỉ cần xung âm là kích mở mạch. khi nối với đoạn dây + người đến gần là nó đủ dòng kích mạch hoạt động.

            Mạch lắp bình thường: dòng cấp từ 3V-18 V. các chân:
            1: nối GND

            2: nối đoạn dây khoảng 3 cm (điều chỉ độ dài để cảm biến người đến gần)
            (dây đồng bọc nhựa, nó chỉ cần chạm mát là đủ kích mạch)

            3: Chân out - nối Relay ( khi có người đến gần chân 3 ở mức cao)
            4: chân reset - nối với Gnd qua điện trở vài k
            5: Chân đo kiểm điện áp - bỏ trống
            8: Nối VCC

            giữa chân 6,7,8 nối điện trở và tụ để định thời gian cho mạch hoạt động

            Đề nghị tham khảo các luồng về 555 đã có trong diễn đàn

            Ngoài ra có thể chế biến chân 2 nối với :
            - gốm áp điện: để vỗ tay, có tiếng động thì kích mạch
            - nối với tụ hở để nó phối hợp với điện dung của người thì mở mạch,....

            Comment


            • #7
              Sờ tay

              Để điều khiển các thiết bị bằng cách sờ tay có thể áp dụng phương án đơn giản (rất nông dân nhưng hiệu quả) sau:

              Mua chiếc bút thử điện khoảng 2.000 đồng. Một đầu đấu vào pha lửa, đầu kia nối với thiết bị sờ nắm như quả đấm cửa, vỏ máy...

              Khi sờ tay vào thiết bị thì bút thử điện sẽ sáng, cảm biến ánh sáng sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo tùy theo mạch điện của bạn.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi havannghia Xem bài viết
                cho em hoi hỉn tuong so tay vao ma` kich được cho c828 là hiện tượng j ??
                Do cơ thể con người có mang từ trường, nên các mạch điện trên hoạt động theo 2 nguyên tắc sau :
                1. Phát hiện và khuyếch đại từ trường để kích hoạt thiết bị (có thể cần sờ hoặc không tùy theo độ nhạy của mạch).
                2. Đo nội trở da tay để kích hoạt thiết bị (bắt buộc phải sờ).

                Chúc vui.
                Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

                Comment


                • #9
                  cái bút sử dụng nguồn xoay chiều, có cách nào sử dụng nguồn 1 chiều mà chạm tay vào thì đèn sáng o?

                  Comment


                  • #10
                    Pha lửa 220V nối với bút thử điện thì nó mới sáng. còn đã là dòng 1 chiều (khoảng vài vôn) thì dùng kiểu kích qua 555 hoặc 1 tranzito (lắp thử khắc biết!)

                    Comment


                    • #11
                      anh có thể gửi cho em 1 số mạch sờ bằng tay mà dùng 555, Trasistors để em tham khảo thêm !!!Thanks trước.

                      Comment


                      • #12
                        àh quên email: anslhp@yahoo.com!
                        Sorry Spam!!!!!!

                        Comment


                        • #13
                          cách của bạn vanco mình đã từng làm rồi. thật sự rất hay, cái này tình cờ khi mình mới bắt đầu làm điện tử từ các mạch cơ bản. lúc đó mình vo tình chạm vào chân 2 của nó thì con led ở chân 3 của 555 sáng lên, thấy hấp dẫn, mình mò mẫm mới biết được là không nhất thiết phải chạm vào, chỉ cần đưa tay gần đó 1 chút là có thể làm cho led sáng, đúng là một phát hiện lý thú. đến bây giờ mình vẫn còn sử dụng cái này cho cái đèn bàn mình đọc sách, dù sao thì chạm vào cũng hấp dẫn hơn là ấn cái công tắc phải không?
                          hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                            Pha lửa 220V nối với bút thử điện thì nó mới sáng. còn đã là dòng 1 chiều (khoảng vài vôn) thì dùng kiểu kích qua 555 hoặc 1 tranzito (lắp thử khắc biết!)
                            anh cho e xin cái sơ đồ mạch dùng dòng 1 chiều đc ko, lắp mạch kia dính tới điện 220V e ko dám thử

                            Comment


                            • #15
                              chipmickey nói rất đúng đó. Nối chân 2 của 7555 với 1 đoạn dây đồng ngắn có bọc cách điện thì có thể làm mạch phát hiện người trong khoảng cách 1 m.
                              Đặc biệt có thể điều chỉnh thời gian đèn sáng bằng tụ phối hợp với biến trở trong khoảng vài giây tới hàng giờ, chạy 1 lần hoặc tuần hoàn

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              havannghia Tìm hiểu thêm về havannghia

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X