Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đặt vấn đề phối hợp với cộng đồng Ubuntu-vn nhưng chưa thành công

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đặt vấn đề phối hợp với cộng đồng Ubuntu-vn nhưng chưa thành công

    F đã đặt vấn đề với phía Ubuntu-vn về việc liên kết với DTVN và các hệ thống khác. Tuy nhiên bên đó lại đi theo hướng.... về FPT, cho nên vấn đề của F đặt ra đã thất bại.

    1) Phát triển người dùng:
    - Phát triển trực tiếp vào các đối tượng doanh nghiệp kinh doanh
    - Phát triển ứng dụng quản lý bằng Ubuntu
    - Phát triển hệ thống điều khiển, hệ thống quản lý kho hàng, các giải pháp cho doanh nghiệp bằng Ubuntu.
    - Phát triển giải pháp cho dân điện tử, hóa học, sinh học và các ngành ngoài tin học dùng Ubuntu

    2) Phát triển một số sản phẩm nòng cốt mang tính chất kết hợp và chiến lược giữa cộng đồng điện tử và cộng đồng Linux nói chung và Ubuntu nói riêng.

    3) Phát triển giải pháp toàn diện cho một doanh nghiệp:
    - Web
    - Chia sẻ tài liệu
    - Quản lý nhân sự
    - Email
    - Phần mềm soạn thảo
    - Phần mềm Kế toán / Kiểm toán
    - Và các ứng dụng doanh nghiệp khác

    4) Phát triển sản phẩm Ubuntu phối hợp với mảng điện tử, thúc đẩy nhanh thị trường này tại Việt Nam, đưa ra một giải pháp mà trong đó giảm được 100$ chi phí bản quyền ở bất kỳ đâu.

    Tất cả mối quan hệ này F dự kiến là dùng mối quan hệ của F với các cộng đồng, để xây dựng một hệ thống liên minh và hỗ trợ lẫn nhau. Anh này làm được cái này, anh kia làm được cái kia, thì dùng quan hệ và uy tín của F (uy tín về vấn đề hoạt động trên tinh thần mở và tinh thần cộng đồng trong những năm qua) để đổi lấy việc kết hợp giữa các bên.

    Tuy vậy, câu trả lời F nhận được là:
    Hướng phát triển mới nhất sau khi em đưa anh Khanh xem đó là nhờ sự giúp đỡ của một công ty một doanh nghiệp theo kiểu Canonical chống lưng. Và FPT có lẽ là đích đến.
    Nghe xong phát này F ù té chạy luôn. Coi như là chấm dứt các vấn đề về cộng đồng mở. Không hiểu tại sao cộng đồng mở lại phát triển theo kiểu bán mình cho FPT như thế này .

    F lại tiếp tục đi đặt vấn đề với Ubunvu, và đang chờ họ trả lời.

    Mục đích cho hoạt động này đó làm sao bắc được các cây cầu với nhau, và nối chúng lại với nhau, để chúng ta di chuyển giữa những hòn đảo chuyên ngành nhanh hơn và hiệu quả hơn.

    Phải xem thử là các cộng đồng có muốn làm động tác này hay không, hoặc là buộc lòng phải tự thân vận động một cộng đồng thì mới làm được. Điều này là điều quá tốn sức, và không có hy vọng gì.

    Chúc vui
    Falleaf
    Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
    58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
    mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

  • #2
    theo em nghĩ để giảm giá thành về phần cứng thì ko nên dùng ubuntu hay các distro cho desktop cũng như server.
    nên tự custom build một cái linux cho riêng mình trong đó sẽ chỉ có những thứ cần dùng cho hệ thống (có thiết kế từ đầu) hệ thống sẽ chỉ cần 128MB (mininum cần 64Mb) ram 3Gb storage (mininum 4Mb là chạy được cái linux rồi) là đủ chip cũng chỉ cần 500Mhz là đủ. Như vậy sẽ giảm được tối đa giá thành cho phần cứng.

    Ubuntu cũng có phiên bản cho thiết bị di động em chưa dùng thử bao giờ nên cũng ko biết thế nào. Tuy nhiên hoàn toàn có thể tự build, tự custom theo ý riêng của mình. Tài liệu về xây dựng hệ thống linux cũng rất nhiều. Các phần mềm đã có rồi chỉ lấy về và build nữa thôi.

    đây chỉ là ngu ý của em. xin các anh chỉ giáo.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi cation_h Xem bài viết
      theo em nghĩ để giảm giá thành về phần cứng thì ko nên dùng ubuntu hay các distro cho desktop cũng như server.
      nên tự custom build một cái linux cho riêng mình trong đó sẽ chỉ có những thứ cần dùng cho hệ thống (có thiết kế từ đầu) hệ thống sẽ chỉ cần 128MB (mininum cần 64Mb) ram 3Gb storage (mininum 4Mb là chạy được cái linux rồi) là đủ chip cũng chỉ cần 500Mhz là đủ. Như vậy sẽ giảm được tối đa giá thành cho phần cứng.

      Ubuntu cũng có phiên bản cho thiết bị di động em chưa dùng thử bao giờ nên cũng ko biết thế nào. Tuy nhiên hoàn toàn có thể tự build, tự custom theo ý riêng của mình. Tài liệu về xây dựng hệ thống linux cũng rất nhiều. Các phần mềm đã có rồi chỉ lấy về và build nữa thôi.

      đây chỉ là ngu ý của em. xin các anh chỉ giáo.
      Hiện nay vấn đề chính mà F chọn hướng đi Ubuntu:
      - Người dùng đa số dùng Windows, nếu chuyển qua một cái, thì nói với họ chuyển qua Ubuntu, sẽ hơn rất nhiều so với chuyển qua Linux (đừng làm người dùng rối loạn và sợ).
      - Những ứng dụng cần ở mức PC chứ không nhất thiết là ứng dụng ở mức Embedded system.
      - Vấn đề tự build thì chỉ làm việc được với một số nhóm, đối tượng nhỏ. Muốn phát triển thành một cộng đồng mạnh, và opensource thì buộc lòng phải sử dụng cái mà cộng đồng dùng nhiều để phát triển. Sau đó thích port đi đâu thì đó là quyền của người sử dụng.

      >> F không đứng trên khía cạnh một ứng dụng làm để chạy được, mà F đứng trên khía cạnh mô hình để phát triển một cộng đồng.

      Cũng đơn giản như việc (hình dung) lập trình hướng đối tượng và lập trình cấu trúc. Nếu tự mình làm trên cái sườn của mình, thì nó giống như dạng cấu trúc vậy, cứ giải quyết từng việc một. Nhưng nếu làm việc cộng đồng thì phải base trên cái dạng class, để ai dùng thì dùng, ai kế thừa thì kế thừa. Tất nhiên ở đây chỉ là hình dung, còn thực tế thì thay vì tạo ra mấy cái thư viện như kiểu hướng đối tượng, thì tạo ra cái khung cả về phần cứng và phần mềm (thư viện cứng/mềm). Nếu chỉ có anh phần mềm, thì làm hoài không được, nhưng nếu chỉ có anh phần cứng, thì làm phần mềm rất lâu (trung bình). Nếu vậy tại sao không phối hợp với nhau lại để phát triển cái nền tảng này.

      Đây chính là ý đồ của F khi muốn kết hợp các cộng đồng với nhau, chứ không phải là muốn làm ra một sản phẩm cho một nhóm người duy nhất.

      Chúc vui
      Falleaf
      Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
      58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
      mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

      Comment


      • #4
        F nên hỏi thêm cả bên www.vnlinux.org, bên đó cũng có vài cao thủ và không nghĩ tới chuyện lợi ích trước mắt.

        Làm sao có thể hợp tác với mấy ông chỉ chăm chăm bán mình, dù trong bất kỳ ngành nào. Mà bán cho ai ? cho FPT thì chẳng thà vứt cả cộng đồng đi còn hơn.
        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
          F nên hỏi thêm cả bên www.vnlinux.org, bên đó cũng có vài cao thủ và không nghĩ tới chuyện lợi ích trước mắt.

          Làm sao có thể hợp tác với mấy ông chỉ chăm chăm bán mình, dù trong bất kỳ ngành nào. Mà bán cho ai ? cho FPT thì chẳng thà vứt cả cộng đồng đi còn hơn.
          Cu em có vẻ cay cú FPT nhỉ? Kệ nó chứ, việc ai người nấy làm. Mà trên này cũng có rất nhiều người của FPT đấy! Có cần tỏ thái độ như thế không?
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
            F nên hỏi thêm cả bên www.vnlinux.org, bên đó cũng có vài cao thủ và không nghĩ tới chuyện lợi ích trước mắt.

            Làm sao có thể hợp tác với mấy ông chỉ chăm chăm bán mình, dù trong bất kỳ ngành nào. Mà bán cho ai ? cho FPT thì chẳng thà vứt cả cộng đồng đi còn hơn.
            F đang nghĩ vấn đề hiện nay, có thể do mình đặt vấn đề hơi thiên về hướng "thâu tóm" cộng đồng của người ta, nên có thể cộng đồng sẽ không chịu.

            Tuy nhiên, F nghĩ rằng nếu có thể, thì chắc bác bqviet giới thiệu cho F vài tay chiến Linux, F sẽ đặt vấn đề hợp tác và phát triển lên một cái nằm trong hệ thống của mình luôn. Như vậy thì trong hệ thống của mình, tư tưởng sẽ không bị lung lạc.

            Nếu tư tưởng cộng đồng mà bị lung lạc, thì sẽ rất dở.

            Cái vấn đề chính là nếu mình không nắm được cộng đồng, thì không dám đem cộng đồng của mình ra kết hợp bậy bạ, vì cho tới nay quan sát rất nhiều cộng đồng, họ đều chưa có một tư tưởng minh bạch. Hầu hết họ đều làm động tác là phát triển cộng đồng, phát triển xong rồi không biết làm gì.

            Vậy nếu giả sử giờ mình kéo mấy tay về Linux một là nhảy thẳng về dientuvietnam cùng giải quyết một số bài toán. Hai là mình mở ra nghiêm chỉnh một chỗ mới để nghiên cứu các giải pháp người dùng một cách có hệ thống, nhưng sẽ nằm chung trong hệ thống của mình (mình quản lý), để khi tới phase 2, là phase phối hợp, thì mình sẽ có thể cùng triệt để giải quyết vấn đề.

            Anh em thấy thế nào?

            Chúc vui
            Falleaf
            Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
            58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
            mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

            Comment


            • #7
              Chào các bạn,

              Mình là team leader hiện tại của Ubuntu Việt local team.

              Mình không hài lòng khi falleaf quay trở lại diễn đàn này để tuyên bố 2 điều sau đây:

              - Đặt vấn đề hợp tác với Ubuntu Việt thất bại
              - Ubuntu Việt dựa hơi FPT

              Những điều này chỉ là những gì falleaf nghĩ sau khi đọc một vài bài viết của thành viên trên Ubuntu Việt và đấy chỉ là ý kiến, nếu không muốn nói là ý định của cá nhân.

              Một khi chưa có thông báo chính thức của mình hoặc đại diện local team xin các bạn không nên khẳng định bừa và cũng đừng đem việc "phối hợp thất bại" ra để nhằm chỉ rằng Ubuntu Việt hoàn toàn có lỗi, trục lợi.

              Mình rất không hài lòng về việc này.

              Xin miễn bàn tiếp.

              Cảm ơn các bạn,

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi ubuntero Xem bài viết
                Chào các bạn,

                Mình là team leader hiện tại của Ubuntu Việt local team.

                Mình không hài lòng khi falleaf quay trở lại diễn đàn này để tuyên bố 2 điều sau đây:

                - Đặt vấn đề hợp tác với Ubuntu Việt thất bại
                - Ubuntu Việt dựa hơi FPT

                Những điều này chỉ là những gì falleaf nghĩ sau khi đọc một vài bài viết của thành viên trên Ubuntu Việt và đấy chỉ là ý kiến, nếu không muốn nói là ý định của cá nhân.

                Một khi chưa có thông báo chính thức của mình hoặc đại diện local team xin các bạn không nên khẳng định bừa và cũng đừng đem việc "phối hợp thất bại" ra để nhằm chỉ rằng Ubuntu Việt hoàn toàn có lỗi, trục lợi.

                Mình rất không hài lòng về việc này.

                Xin miễn bàn tiếp.

                Cảm ơn các bạn,
                1) BQT bên đó đã khóa chủ đề thảo luận với lý do không thích "cách F đặt vấn đề".

                2) Thông tin các Mod và Admin của Ubuntu-vn thông báo ở đây, không hiểu là F có hiểu sai chỗ nào:

                Saylinux:
                Hướng phát triển mới nhất sau khi em đưa anh Khanh xem đó là nhờ sự giúp đỡ của một công ty một doanh nghiệp theo kiểu Canonical chống lưng. Và FPT có lẽ là đích đến.
                FPT đã từng có một dự án tên gọi là FOOD, hướng đến thị trường doanh nghiệp tuy nhiên do làm việc thiếu hiệu quả nên nhóm FOS đã không còn. Thực tế thì trên server của Ubuntu-VN hiện nay vẫn còn một chút tàn dư của FOS. Người tài trợ server này cũng là một anh làm ở FSOFT. FPT có lập trình viên, sẵn sàng trả lương cho họ để viết phần mềm tuy nhiên họ không tự tạo ra được một cộng đồng người dùng, những dự án nguồn mở mà không có người dùng thì thất bại là hiển nhiên. Họ cũng rất có kinh nghiệm trong các hoạt động khác. Thực tế công tác quảng bá của họ rất tốt.
                Thành viên ban điều hành:
                Nếu như có 1 công ty nào đó đứng đằng sau, hỗ trợ thì hiện ở VN chắc có FPT là có sự quen biết ... còn nếu như có 1 ai đó ngoài FPT thì tốt hơn !!!
                Điều này có nghĩa là cộng đồng phải phụ thuộc vào một doanh nghiệp chống lưng, và hướng đi là nhắm tới việc kết hợp với FPT. Không hiểu là F có hiểu sai ý kiến nào của BQT Ubuntu-vn hay không?

                Local Team là những ai, mà thấy Developer và thành viên "Ban điều hành" nói vậy, thì không hiểu thành phần Local Team còn những ai. Nếu bên đó khóa chủ đề, thì xin mời đại diện của Ubuntu-vn cùng thảo luận với phía dientuvietnam ở đây, vì bên này sẽ không có hiện tượng "khóa luồng" khi chưa giải quyết xong vấn đề đâu.

                Chúc vui
                Falleaf
                Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
                58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
                mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

                Comment


                • #9
                  Nguồn: http://forum.ubuntu-vn.com/viewtopic.php?f=48&t=2140

                  F vừa mới định trả lời đồng ý với ý kiến của Khanh_Coltech thì chủ đề bị khóa lại.

                  Vấn đề F chỉ muốn xác định rõ, có hợp tác với FPT hay không, hay bất kỳ đơn vị nào khác?

                  Đây là vấn đề không thể đưa cộng đồng đến chỗ đó.

                  Ubuntero vừa sang dientuvietnam: http://dientuvietnam.net/forums/showthr ... post155516 trả lời về vấn đề này.

                  F thấy hành động này là không hay.

                  Tại sao có tới mấy thành viên: Developer, Ban điều hành, Admin, rồi lại có Team Leader. Thực ra cho tới giờ thì:
                  Developer nói rằng hướng tới FPT, BDH đính chính là muốn dựa vào đơn vị nào đó nhưng mà có quen biết với FPT, còn Admin thì không khẳng định là có việc đó hay không. Team Leader thì khóa luồng.

                  F chỉ muốn làm rõ vấn đề, nên F muốn hỏi cho rõ ràng. F rất sẵn lòng hợp tác và tham gia nhóm ubuntu-vn. Tuy vậy, F vẫn chỉ băn khoăn mỗi một việc như thế.

                  Cũng định trả lời Khanh_coltech nhưng thôi mở đề tài mới thì trao đổi với Ubuntero thôi.

                  Xin khẳng định lại là F không có uốn éo sự thật hay bất kỳ cái gì khác, F chỉ đang muốn làm rõ vấn đề về mặt ý tưởng, nhưng đùng một cái các bạn lại đưa ra vấn đề "hướng đến FPT" thì F giật mình và phản biện.

                  Còn các vấn đề phối hợp thì ta cần có sự trao đổi cụ thể giữa Admin với Admin. Vậy xin hỏi diễn đàn ai sẽ là người đứng ra trao đổi về vấn đề này, hoặc có thể có email thì trao đổi với F tại: mail@falleaf.net, không cần đưa lên cộng đồng.

                  F trao đổi rất thẳng thắn. Tinh thần hợp tác của F rất cao, và F đồng ý với ý kiến của Admin Khanh_coltech về vấn đề F sẽ tham gia với Ubuntu-vn (nếu các bạn không muốn F phá hoại việc hợp tác với FPT, vì chắc chắn là nếu tham gia Coreteam với ubuntu-vn, F sẽ phá hoại vụ này là chắc chắn. Và đặc biệt F từ chối hướng đi tìm một đơn vị đỡ đầu, dù đơn vị đó là đơn vị nào.).

                  Có thể các bạn nên để vấn đề này được thảo luận một cách thỏai mái. Coi như việc trước khóa luồng trước chưa có.

                  Ta đặt tinh thần lại từ đầu:

                  1) Những vấn đề F đã nêu về vấn đề hợp tác.
                  2) Các bạn đã trả lời (có ý) là hợp tác với FPT >> F phản biện, vậy các bạn có ý định này không, và có ý định lâu dài không?
                  3) Nếu các bạn có ý định này, thì xin nói một tiếng, F xin không thảo luận nữa, vì tư tưởng hai diễn đàn khác nhau, không hợp tác được.
                  4) Nếu các bạn hòan tòan không có ý định này, và thấy những ý kiến mà F đã đề ra về phương hướng phát triển (chưa đề cập tới chuyện domain, host, vì lý do điều này khá nhạy cảm với các bạn, các bạn vẫn muốn làm chủ và tự quyết). Vậy các bạn có muốn F tham gia vào với các bạn không? Và tham gia thì có điều gì khẳng định là sau khi F giúp các bạn phát triển thì các bạn sẽ không quay lại với hướng đi FPT (hay đơn vị khác). F cần khẳng định việc này vì đây là vấn đề liên quan tới cộng đồng. F không làm việc cho một BQT nào hết, F làm việc để thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển của các cộng đồng và tìm phương pháp hợp tác, bắc cầu giữa các cộng đồng mà thôi. Bài toán của F không giống như bạn Ubuntero phát biểu là thành lập công ty rồi lấy cái lợi nhuận. Xin thưa F có công ty rồi, và công ty F kinh doanh cái thứ không liên quan gì tới Ubuntu cả. Chẳng qua F thấy được một bài tóan lớn hơn và tổng quát hơn bài tóan hiện nay Ubuntu-vn đặt ra, nên F đề xuất như vậy.

                  >> Có vẻ F hơi có thành kiến với một số cộng đồng hiện nay (vì đa số) đều đi về con đường như vậy. Cho nên khi thấy có ý định này thì F phản ứng hơi gay gắt. Xin thành thật xin lỗi.

                  Tuy vậy, F đặt lại vấn đề hợp tác này, để tìm cách giải quyết bài tóan cho tương lai, chứ không phải là bài tóan trước mắt. Không cần có bất kỳ liên kết nào giữa dtvn với ubuntu-vn (không đặt link liên kết), vì kiểu này chỉ là kiểu của mấy đồng chí IT thích hút traffic, và nó chẳng hiệu quả gì. Cái F cần là chia sẻ các vấn đề các dự án. Chẳng hạn anh DTVN có bài tóan đã làm trên Win, chuyển qua opensource cho anh Ubuntu, thì anh Ubuntu có cử team ra để làm được không? Ta hợp tác trên tinh thần đó.

                  Cụ thể là vừa làm vừa viết tutorial. Bên Ubuntu-vn làm được, thì bên này thảy đề tài qua để làm. Bước đầu, dự kiến trong 1 năm, thì sẽ làm kiểu cộng đồng thuần túy, gặp code thì code, chả cần quan tâm gì, open tòan bộ, và viết tài liệu hướng dẫn. Sang năm thứ hai, khi mọi thứ bắt đầu hòm hòm, thì ta bắt đầu đi đánh các dự án. Vấn đề là hợp tác coder được với nhau.

                  Optional: Năm tới F cũng có một dự án khá hay ho, đồng chí nào code trên Linux mà thích làm với F thì hú F một tiếng (email: mail@falleaf.net). Dự án này có cả cứng cả mềm, cả multimedia, tất tần tật.

                  Nếu Ubuntu-vn không thích hợp tác, thì F sẽ lại đi tìm cộng tác viên theo kiểu cá nhân, không liên quan tới BQT Ubuntu-vn. Nếu Ubuntu-vn hợp tác, thì có nhiều cái hay và bài tóan hay F sẽ đặt ra đề phối hợp các cộng đồng cùng giải quyết. F có thể giới thiệu các thành viên bên này và bên kia làm quen với nhau, để đánh giá năng lực và trình độ.

                  Chúc vui
                  Falleaf
                  Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
                  58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
                  mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                    Cu em có vẻ cay cú FPT nhỉ? Kệ nó chứ, việc ai người nấy làm. Mà trên này cũng có rất nhiều người của FPT đấy! Có cần tỏ thái độ như thế không?
                    Bqviet từ trước tới nay không làm gì liên quan tới đơn vị này. Chỉ là cảnh báo trước, căn cứ theo những thông tin công khai trên báo chí thôi.
                    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                    Comment


                    • #11
                      Trước tiên bqviet xin rào trước rằng không nhận xét về vụ hợp tác của F với cộng đồng là nên hay không, thất bại hay thành công, ai đúng ai sai. Sẽ tập trung vào chuyên môn là phát triển sản phẩm dựa trên Linux.

                      Trong các vấn đề của F đặt ra tại đầu luồng, có lẽ mảng phát triển sản phẩm Linux kết hợp điện tử có triển vọng sáng sủa hơn cả bởi vì (1) đó là thế mạnh của F nói riêng, của R&P nói chung; (2) F có một cộng đồng điện tử từ trước ủng hộ đằng sau; (3) mảng CNTT đã có nhiều cty trong nước đi theo hướng này và mức độ thành công khó có thể nói là cao, CNTT cũng không phải chuyên ngành của F; (4) trên thế giới đã có quá nhiều cty làm dịch vụ theo hướng CNTT, mà thế giới ngày càng phẳng; (5) phải có sản phẩm lõi để duy trì cộng đồng đã xây dựng.

                      Khi đã làm sản phẩm điện tử nhúng Linux, thì thực tế nó là trong suốt đối với người dùng. Việc nó chạy hệ điều hành nào, thậm chí có hệ điều hành hay không đối với người sử dụng chả quan trọng. Do đó, việc hợp tác được hay không với cộng đồng Ubuntu cũng không mấy quan trọng. Ubuntu là công cụ rất tốt, tuy nhiên Nhà phát triển có thể dùng bất kỳ bản phân phối nào, miễn sao sử dụng được sức mạnh của Linux để tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh. Không nhất thiết cứ phải là Ubuntu.

                      Mặt khác, embedded Linux là một lĩnh vực khó. Những người thực sự thành thạo ở mức làm chủ được công cụ về mảng này ở đất VN này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường đã có nơi có chốn hết cả. Tìm tới một cộng đồng dùng Ubuntu cho công việc máy tính để tìm người làm embedded Linux không khác nào đãi cát tìm vàng. Đào tạo ông điện tử để làm embedded Linux đỡ mệt mỏi hơn, rẻ hơn và - rất có thể - nhanh hơn. Hoặc trả lương hậu để thuê cao thủ cũng có thể rẻ hơn là đi tìm người ở cái cộng đồng còn đang manh nha ấy.

                      Bqviet hiểu rằng F muốn xây dựng một cộng đồng chứ không phải chỉ đơn giản làm một vài sản phẩm để bán, nhưng thiết nghĩ cái gì cũng phải dần dần từng bước. Một cộng đồng chỉ có thể tồn tại bền vững khi có một vài sản phẩm cốt lõi, sản phẩm đó có thể là hữu hình (thiết bị nhúng chẳng hạn) hoặc vô hình (dịch vụ tư vấn, thiết kế ...) Chỉ khi đó tự cộng đồng mới nuôi được chính nó, duy trì để [hy vọng] phát triển.

                      Cho tới nay, ở VN đã có rất nhiều "cộng đồng", "dự án" liên quan tới Linux
                      • LinuxVN : bản Việt hóa của RedHat nhưng cứ tự xưng là hệ điều hành của người VN.
                      • CMC Linux : bản Việt hóa của RedHat và không che dấu điều này, có phần phát triển thêm là kernel module gõ tiếng VN.
                      • Vietkey Linux : cũng tự xưng là hệ điều hành của người VN nhưng cũng chỉ là bung các gói RPM của RedHat ra rồi đóng gói lại, và sai sót tùm lum.
                      • vnLinux : bản Việt hóa từ Mandrake Linux và có thêm một số tính năng nâng cao

                      Cá nhân bqviet có rất ít lòng tin đối với những bản Linux nói trên (trừ cái vnLinux) và những cái "cộng đồng", "dự án", "diễn đàn" tương tự. Mặc dù trong mỗi cái đều có một vài cá nhân giỏi & nhiệt tình, đa phần chúng sinh ra đều nhằm mục đích tiêu tiền nhà nước với những mục tiêu bánh vẽ hoặc để khuếch trương tên tuổi. Chỉ khi một vài cá nhân / tổ chức tự đứng ra làm kiểu đơn lẻ, không đao to búa lớn mới tạm có thể tin rằng họ làm vì FOSS và vì chính họ, ít nhất đặt trong hoàn cảnh hiện nay.

                      R&P có thể xây dựng được một cộng đồng xung quanh sản phẩm cốt lõi, miễn sao sản phẩm đó trước tiên bán được, sống được và có chính sách phát triển phù hợp. Nhưng điều đó đều nằm ở tương lai. Các phần mềm trong thế giới FOSS phát triển lên cũng theo con đường tương tự: một cá nhân / tổ chức viết nó nhằm phục vụ mục đích hết sức riêng nhưng công bố rộng rãi ra cộng đồng, trong giai đoạn đầu công việc thường chỉ do một vài người làm, chỉ khi sản phẩm đã đủ lông đủ cánh có chức năng tương đối lúc đó mới được cộng đồng quan tâm và lôi kéo được người phát triển. Còn những sản phẩm mà hô hào đao to búa lớn, đặt mục tiêu cao cả xa vời, lập kế hoạch kỹ càng đều chết yểu cả. Một ví dụ điển hình là nhân hệ điều hành Hurd, rồi chương trình xử lý ảnh Xara extreme, rồi đám dự án phần mềm EDA của FSF ...
                      Last edited by bqviet; 20-12-2008, 17:54.
                      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                      Comment


                      • #12
                        Những điều bác Việt nói F đều nắm rõ, vấn đề chính ở đây F muốn đề cập đó là:
                        1. Đi từng bước để phát triển cộng đồng, cần phải mở đường cho vấn đề hợp tác liên ngành này.
                        2. Mọi disto của Linux đều có thể sử dụng, vấn đề là ta phát triển ở mức cộng đồng, thì gói nào là gói dễ dùng nhất? Chính là ubuntu. Vấn đề xây dựng phần mềm không chỉ dừng lại ở việc làm ra cái phần mềm chạy được, mà cần phải chuẩn bị thị trường người dùng cho nó. Đây là vấn đề lâu dài, không phải trước mắt.
                        3. Đúng là vấn đề embedded Linux là vấn đề khó, nhưng có rất nhiều ứng dụng dùng PC liên quan. Bản chất của vấn đề chính là Tin học thì khó lòng tiếp xúc trực tiếp được đến các ngành Hóa, Y, Sinh,... mà thường phải thông qua Điện tử. Chuẩn bị một nhánh đi cho cả hai.
                        4. Thị trường Tin học, hầu như không có sản phẩm trong nước (ngoại từ mấy cái bộ gõ, còn lại là đi chôm). Như vậy để tin học quay về với trong nước, thì con đường quay về Điện Tử, điều khiển, là giải pháp.


                        Đính chính lại vấn đề F muốn làm việc với Ubuntu-vn, không phải là vì vấn đề công ty F có dự án. F chỉ cần đi thăm dò người là có thể lấy người, chứ không cần đề xuất thế này.

                        F cần là việc chuẩn bị phối hợp liên ngành trong khoảng 3 năm tới. Đây là bước đi chuẩn bị cho DTVN phát triển vào năm 2012, khi các doanh nghiệp Điện tử phát triển lên, thì sẽ cần ông IT (ở khía cạnh nào đó). Từ đây tới đó, sẽ chuẩn bị một thế hệ lai giữa IT và DT.

                        Cách bác Việt nói F cũng đồng ý, đào tạo một ông Điện tử lên làm IT có khi còn dễ hơn đào tạo một ông IT về làm điện tử. Tuy vậy, ở một vài phương diện nào đó, thì ta cần đi hai chiều.

                        Chính vì vậy, thực sự F cũng phân vân là kiếm một vài đồng chí về DTVN phát triển và hỗ trợ xây dựng cộng đồng IT trong DTVN, hay là đi phối hợp với các bên IT khác. F vào bên vnlinux thì thấy các bài viết quá cũ vì không theo dõi thường. Nếu có thể bác Việt giới thiệu với F một vài đồng chí, xem có khả năng để làm gì được hay không.

                        Có thể chúng ta sẽ tính một phương án khác cho DTVN. Trước mắt là F đề xuất và xem bên Ubuntu-VN. Nếu họ đồng ý, F sẽ làm việc với anh em DTVN, rồi sẽ xúc tiến vấn đề này. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ đi theo kiểu đào tạo DT lên IT hơn là IT về DT.

                        Chúc vui
                        Falleaf
                        Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
                        58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
                        mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

                        Comment


                        • #13
                          Điểm qua một số [bqviet cho là] cao thủ Linux
                          • pclouds : tên thật Nguyễn Thái Ngọc Duy - bậc thầy Linux và lập trình mà bqviet kính trọng. Mặc dù tuổi đời ít hơn nhưng "tuổi" Linux/FOSS thì hơn bqviet vài năm. Tên người này trước đây thường xuyên xuất hiện trên tạp chí TGVT về phần lập trình và Linux, sau đó pclouds có tham gia nhóm dịch GNOME, nếu nhớ không nhầm. Hiện giờ vẫn tham gia tích cực trong cộng đồng FOSS. Tham khảo thêm http://friendfeed.com/pcloudshttp://identi.ca/pclouds
                          • Nguyễn Larry : người sáng lập trang www.vnlinux.org, là tác giả rất nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng có giá trị, cũng trực tiếp giảng dạy nhiều khóa học về Linux và FOSS. Tham khảo thêm http://www.linkedin.com/in/larrynguyen
                          Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                          Comment


                          • #14
                            Hi anh F và mọi người!
                            Em là ducgiang_8888 bên ubuntu-vn!
                            Em thấy anh dùng từ phối hợp để nói lời đề nghị ở bên em là không hợp lý lắm!

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi ducgiang8888 Xem bài viết
                              Hi anh F và mọi người!
                              Em là ducgiang_8888 bên ubuntu-vn!
                              Em thấy anh dùng từ phối hợp để nói lời đề nghị ở bên em là không hợp lý lắm!
                              Thực sự là một sự phối hợp, vì dự kiến sẽ còn mời cả bên Ubuntu-vn về tham gia vào làm Mod box Core Linux bên này để hợp tác nghiên cứu, và nếu tình hình thành công, thì sẽ mở hẳn ra một box chuyên về Ubuntu để các thành viên Ubuntu hướng dẫn và phổ biến về Ubuntu cho dân Điện tử.

                              Như vậy là một sự phối hợp chứ đúng không.

                              Chúc vui
                              Falleaf
                              Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
                              58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
                              mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X